Ông Putin ký ban hành luật liên quan đến 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine

Sputnik đưa tin, theo luật được Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành vào ngày 3/4, các tòa án sẽ được thành lập tại Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk.

Các thẩm phán cũ tại những vùng này khi còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine có quyền được ứng tuyển vào các vị trí trong tòa án mới nhưng phải đáp ứng các điều kiện đặt ra và phải có quốc tịch Nga. Luật cũng thiết lập thủ tục tiến hành những kỳ thi tuyển chọn cho các vị trí tư pháp ở 4 vùng trên, cũng như xác định quyền hạn của Hội đồng thẩm phán.

Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine từ tháng 10 năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi ở đây. Tuy nhiên, đến nay Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn 4 vùng này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyết định sáp nhập của Moscow. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, Ukraine sẽ khôi phục toàn bộ lãnh thổ, bao gồm các tỉnh trên và bán đảo Crimea.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Putin hôm nay 4/4 cũng ký sắc lệnh lập một quỹ đặc biệt để hỗ trợ những người lính Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine và gia đình họ.

Theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, quỹ sẽ hỗ trợ về pháp lý, xã hội, tâm lý và y tế, bao gồm phục hồi chức năng, cũng như tìm việc hoặc học tập. Quỹ dự kiến bắt đầu hoạt động tại tất cả khu vực ở Nga trong năm nay.

Thúy Hiền