Ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống

Thông tin về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với những cáo buộc hình sự hôm nay vẫn bao trùm các mặt báo Mỹ và quốc tế. Bên cạnh những chia rẽ, câu hỏi về việc liệu ông có thể tranh cử tổng thống được không được nhiều người quan tâm.

Hồi tháng 11/2022, ông Donald Trump đã thông báo sẽ tranh cử chức Tổng thống Mỹ lần nữa năm 2024. Việc đối mặt với cáo buộc hình sự hiện này không có nghĩa chiến dịch tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của ông đã chấm dứt.
Theo các chuyên gia pháp lý, Hiến pháp Mỹ chỉ yêu cầu 3 điều kiện ở các ứng cử viên Tổng thống: là công dân Mỹ từ khi sinh ra; ít nhất 35 tuổi và cư trú ở Mỹ trong ít nhất 14 năm. Chính vì vậy, không có gì ngăn cản ông Trump tranh cử khi bị truy tố hoặc thậm chí ngay cả khi bị kết án. Tuy nhiên, do là vấn đề chính trị nên một ứng cử viên bị truy tố có thể gặp khó khăn hơn trong việc giành phiếu ủng hộ của các cử tri.

Hiện nước Mỹ vẫn chia rẽ trước những thông tin lần đầu tiên trong lịch sử một cựu tổng thống bị cáo buộc hình sự. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump sẽ trình diện thẩm phán tòa sơ thẩm của bang New York vào thứ3 tuần sau. An ninh tại New York đang được thắt chặt do lo ngại những người ủng hộ ông Trump có thể xuống đường biểu tình và có hành vi quá khích.