• 1194 lượt xem
  • 06:04 07/01/2022
  • Xã hội

Tái khởi động đề án đấu giá biển số xe sau 30 năm đề xuất chưa thành

Đề xuất đấu giá biển số xe của Bộ Công an đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và giới chuyên gia. Phần lớn các ý kiến đều đồng ý nhưng nhấn mạnh quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Cục Cảnh sát giao thông vừa tái khởi động đề án cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá sau gần 30 năm đề xuất nhưng chưa thực hiện được. Nếu được thực hiện, người dân có thể mua biển số đẹp cho xe của mình.
 
Bấm được biển số tứ quý hay ngũ quý… bất kỳ chiếc xe nào cũng nhận được sự quan tâm của người dân, thậm chí lập tức trở nên có giá hơn so với giá trị thực của nó. Hầu hết, người dân đều có nhu cầu được sở hữu biển số phù hợp với sở thích cho chiếc xe của mình.
 
Anh Nguyễn Văn Cường - Nam Từ Liêm, Hà Nội: Theo tôi nếu có lựa chọn đấu giá biển đẹp nó là lựa chọn rất phù hợp với nhiều đối tượng. Tôi nghĩ đấy là phù hợp, bởi với phát triển xã hội vì đấy là lựa chọn của từng người.  
 
Xuất phát từ nhu cầu của người dân. Mới đây, Bộ Công an đã tái khởi động đề án đấu giá biển số. Trong đó, Bộ này đề xuất thí điểm đấu giá biển số xe theo hình thức trực tuyến. Đồng thời người trúng đấu giá biển số xe sẽ được sử dụng, nhưng không được phép chuyển nhượng biển số trúng đấu giá. 
 
Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an: “Đây mới là đề án thí điểm, nếu thí điểm mà đề xuất nhiều quyền, đến khi chính thức lại ít quyền hơn thì rất dễ xung đột. Tiếp theo, phải nêu rõ mục tiêu của chúng ta là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và ứng xử với biển số theo luật thì đó là tài sản công. Cái mới ở đây là thay đổi tư duy biển số đi theo xe thành gắn với người, kể cả khi bán xe vẫn được giữ lại biển số, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Còn đối với phương án coi biển số là một sản phẩm, hàng hóa có thể mua đi bán lại, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc điều này đối với xã hội và đối với công tác quản lý”.
 
Hiện nay, công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chức năng quản lý nhà nước thực hiện theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Do đó, nhiều ý kiến lo ngại khi áp dụng đề án thì người dân không có điều kiện sẽ không còn cơ hội may mắn sở hữu” biển đẹp” và sẽ gặp một số vướng mắc vào hệ thống pháp luật. 
 
THS. PHAN ĐỨC HIẾU - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: “Đây là lo lắng chính đáng. Nhưng chúng ta cần mạnh dạn dduaw cơ chế mới . Bây giờ chúng ta biết rằng là với hiện nay với chủ trương của Chính phủ, với chủ trương của Quốc hội thì cũng có rất nhiều vấn đề đặt trước thực tiễn hiện nay có rất nhiều những vấn đề mới”.
 
Chính phủ, Quốc hội có thể sẵn sàng cùng phối hợp để giải quyết những vấn đề mới và chúng thậm chí chúng ta chưa có tiền lệ. nếu như vướng vào đâu thì tôi cho rằng có thể trình Chính phủ hoặc trình Quốc hội để chúng ta có thể tháo gỡ về mặt pháp lý để thực sự có một cái cơ chế thuận lợi, công bằng, minh bạch và nó thực sự là phản ánh những cái để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Như vậy, sau 5 lần đề xuất đấu giá thất bại vì vướng mắc thủ tục pháp lý đề xuất này đã được dư luận, các chuyên gia ủng hộ. Điều quan trọng, vấn đề triển khai cần phải thực hiện như thế nào để tăng tính công khai minh bạch trong cấp biển số xe, tránh đầu cơ.