Pháp cam kết cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

Sáng 5/1, thông tin về việc Pháp cung cấp xe tăng hạng nhẹ được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo trên Twitter.

Sáng 5/1, thông tin về việc Pháp cung cấp xe tăng hạng nhẹ được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo trên Twitter.

Ông Zelensky cho biết, ông đã có “cuộc thảo luận dài và chi tiết” với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Ukraine đã cám ơn người đồng cấp Pháp về “quyết định chuyển xe tăng hạng nhẹ” cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Pháp làm điều tương tự.

Một trợ lý của Tổng thống Macron đã xác nhận thông tin trên. Quan chức này không tiết lộ Pháp sẽ gửi bao nhiêu xe tăng cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh đây là “lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được chuyển cho Ukraine”.

Pháp sẽ chuyển xe tăng hạng nhẹ sản xuất nội địa AMX-10 và viện trợ thêm một số xe thiết giáp chở quân Bastion cho Ukraine, trở thành thành viên NATO đầu tiên gửi xe tăng cho Kiev.

Các nước Đông Âu đã cung cấp cho Ukraine tương đối nhiều xe tăng từ thời Liên Xô, trong đó Ba Lan và Séc đã gửi cho Kiev hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72.

AMX-10 là xe chiến đấu bọc thép 6 bánh hạng nhẹ do Pháp sản xuất, sử dụng từ năm 1981. Quân đội Pháp hiện đang chuyển sang sử dụng xe thiết giáp EBRC Jaguar. Trợ lý của Tổng thống Macron mô tả AMX-10 là phương tiện “cơ động, mặc dù cũ nhưng hoạt động hiệu quả”.