Pháp đề xuất đảm bảo an ninh cho Nga

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 3/12 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến cấu trúc an ninh mới tại châu Âu, cho rằng phương Tây nên bảo đảm an ninh của Nga nếu Moskva đồng ý đàm phán để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo Tổng thống Pháp Macron, một điểm thiết yếu mà phương Tây phải giải quyết là mối lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng sát biên giới nước này. Một số quan chức Ukraine đã phản ứng về tuyên bố của Tổng thống Pháp, cho rằng thế giới cần được đảm bảo an ninh từ Nga, chứ không phải chiều ngược lại. Đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev bắt đầu từ ngày 28/2, không lâu sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhưng đóng băng từ đầu tháng 4.

Kim Ngọc