Pháp – Iran điện đàm về thỏa thuận hạt nhân

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi, trong đó nhấn mạnh cần đẩy nhanh các nỗ lực nhằm đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân Iran.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp tái khẳng định việc tìm ra một giải pháp ngoại giao là "có thể và cấp bách", đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần có sự cam kết "rõ ràng và phù hợp" từ tất cả các bên. Vài tháng sau khi vòng đàm phán hạt nhân Iran được nối lại tại Vienna (Áo), ông Macron khẳng định vẫn cần đẩy mạnh các nỗ lực để nhanh chóng đạt được tiến triển thực chất trong hoàn cảnh hiện nay. Cuộc điện đàm được thực hiện chỉ một ngày sau khi các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) xác nhận vòng đàm phán mới nhất đang tạm dừng, đồng thời kêu gọi các "quyết tâm chính trị" để tháo gỡ bế tắc. 

Bùi Thảo