• 2337 lượt xem
  • 14:01 05/06/2022
  • Xã hội

Phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín người cao tuổi

Sáng 4/6 tại Hà Nội, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức Gặp mặt nhân 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, Ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2022); phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Buổi gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống 81 năm của người cao tuổi Việt Nam với nhiều kết quả nổi bật, đầy tự hào và trân trọng. Qua đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam kêu gọi người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đóng góp vào công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín người cao tuổi Việt Nam. Cùng với đó đẩy mạnh, đồng bộ công tác người cao tuổi trên cả 3 lĩnh vực: Bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tập hợp hội viên đạt tỷ lệ cao nhất; chú trọng chất lượng hoạt động của Hội.

Ông NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Phó Trưởng ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh Tây Ninh
“Mong muốn chính sách mở ra chút để người cao tuổi không phải hưu trí vẫn tham gia tích cực phát huy vai trò họ. Thứ 2, sự quan các địa phương chưa thống nhất trong quan tâm người cao tuổi, có chỗ cơ chế thoáng, trong lãnh đạo chỉ đạo sâu sát hơn nhưng có nơi chưa đáp ứng mong mỏi của người cao tuổi.”

Ông ĐÀO XUÂN NAY
Trưởng ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận
“Không chỉ phát huy vai trò ở chính trị mà còn mặt kinh tê góp phần giảm nghèo bền vũng, không phải người cao tuổi về là không còn lao động, đa số muốn đc sản xuất, chỉ có điều nhà nước chưa đủ nguồn lực hỗ trợ vốn sản xuất và hai là đào tạo kỹ thuật cho họ.”

Cũng tại buổi lễ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phát động thi đua với nội dung: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.