Phát huy tối đa ưu thế đất cho cho hợp tác xã phát triển

Đất là tư liệu sản xuất quan trọng đối với các HTX nông nghiệp. Trong khi nhiều địa phương xuất hiện tình trạng người dân bỏ ruộng hoang, sản xuất không hiệu quả hoặc dè dặt đầu tư, tại nhiều nơi, người dân linh hoạt thuê, mượn lại, tích tụ đất nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất quy mô lớn hơn, nhiều diện tích đất trồng lúa đã “thoát” cảnh bỏ hoang, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đây là 40 ha đất ruộng trũng - mô hình đa canh tích tụ ruộng đất đầu tiên của xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sau 6 năm tích tụ ruộng đất, đến nay anh Phạm Văn Nam áp dụng công nghệ mới vào chuỗi sản xuất đã mang lại thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm cho gia đình, giải quyết bài toán ruộng đất bỏ hoang và không hiệu quả tại địa phương.

Còn với anh Nguyễn Viết Kha - một người con sinh ra từ làng quê tỉnh Thái Bình nhiều năm qua đã nỗ lực dồn đổi từng thửa ruộng, biến những cánh đồng hoang thành mùa vàng bội thu. Theo anh Kha, diện tích này trước đây đa số đều bị bỏ hoang, phần vì người dân đi làm công nhân, không có lao động cho nông nghiệp, phần vì diện tích nhỏ sản xuất không đem lại hiệu quả cao. Để có được 20 mẫu ruộng sản xuất tập trung này, anh đã vận động từng người dân cho mình thuê lại đất để có cánh đồng lớn, thuận tiện ứng dụng máy móc vào sản xuất.

Có thể thấy những mô hình như ở Thái Bình, Hà Nam đang mang lại hiệu quả tích cực cho sản xuất nông nghiệp, mở ra tín hiệu tốt để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, tập trung. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam