Phi công Ukraine mặc đồ ông già Noel lái máy bay

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố video một phi công nước này mặc đồ "ông già Noel" lái tiêm kích MiG-29 và phóng 2 quả tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM vào các mục tiêu Nga. Chỉ vài giờ sau, đoạn video đã nhận được hơn 20.000 lượt yêu thích trên Instagram.

Hình ảnh video cũng cho thấy chiếc MiG trong video mang theo 2 tên lửa AGM-88 trên các giá treo bên trong và hai tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 trên các giá treo bên ngoài. Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ về tính xác thực của video này. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, những video này có thể lan truyền thông tin sai lệch nghiêm trọng.

Trước đó, cuối tháng 8/2022, không quân Ukraine đã chính thức xác nhận việc sử dụng tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM của Mỹ trên tiêm kích MiG-29. AGM-88 HARM dài 4,3m, nặng hơn 360kg, có tầm bắn 48km. Tên lửa này không hoàn toàn vô hiệu hóa được hệ thống radar của đối thủ, nhưng sẽ khiến những người điều khiển radar phải thận trọng hơn khi truyền tín hiệu. Nếu được phóng trước khi một cuộc không kích xảy ra, HARM sẽ giúp các máy bay chiến đấu giảm thiểu nguy cơ từ các hệ thống phòng không.

(*) Nguồn: Global

Nhật Linh