Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc để chất vấn và trả lời chất vấn

Chiều 9/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 14.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi, xem xét 2 nhóm vấn đề.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3); xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét việc thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Đồng thời, cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7.

Về nhóm vấn đề thứ 2, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch. Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan sẽ tham gia giải trình làm rõ thêm. 

Quang Sỹ