Phiên toà trực tuyến đầu tiên tại Đắk Nông xử vụ chồng đâm vợ suýt chết do ghen tuông

Sáng 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lý Văn Sanh (SN 1984, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội “Giết người”. Đây là phiên tòa đầu tiên được thí điểm xét xử bằng hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Trại tạm giam Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo cáo trạng, Lý Văn Sanh nghi ngờ vợ mình là chị Vy Thị Lý có quan hệ tình cảm với người khác, vì chị Lý đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương lâu ngày không về thăm nhà. Khi chị Lý về nhà ăn Tết, Sanh đã nhiều lần yêu cầu chị Lý ở nhà để chăm sóc con cái nhưng không thành công.

Khoảng 4h sáng ngày 4/2/2022, tại nhà riêng ở thôn 8 xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Lý Văn Sanh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực của chị Lý, với mục đích là đâm chết vợ rồi tự tử. Tuy nhiên, chị Lý đã chống đỡ quyết liệt. Khi thấy chị Lý chảy máu nhiều, Sanh đã dừng hành vi phạm tội của mình.

Chị Lý được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên ngay nên may mắn thoát chết. Sau khi gây án, Sanh đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Chị Vy Thị Lý bị thương tích 4%.

Tại phiên tòa, Lý Văn Sanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sanh mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Việt Bắc