Philippines: Đình chỉ dạy và học 2 tuần do số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục

Bộ Giáo dục Philippines cho biết, các quan chức địa phương và trường học có thể quyết định đình chỉ lớp học trong tháng 1 dựa trên tình hình sức khỏe của giáo viên và học sinh cũng như phân loại rủi ro trong khu vực.

Kể từ ngày 14/1, chính quyền thủ đô Manila ở Philippines quyết định tạm dừng hoạt động dạy và học trong 2 tuần trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 liên tục gia tăng kỷ lục. Bộ Giáo dục Philippines cho biết, các quan chức địa phương và trường học có thể quyết định đình chỉ lớp học trong tháng 1 dựa trên tình hình sức khỏe của giáo viên và học sinh cũng như phân loại rủi ro trong khu vực; trong khi các trường tư thục có thể “tự quyết định” sau khi khi tham khảo ý kiến của phụ huynh và hiệp hội. Tuy nhiên, việc đình chỉ lớp học không được quá 2 tuần để tránh gián đoạn chương trình học hiện tại. Trong thời gian tạm dừng các lớp học, học sinh vẫn phải nộp các yêu cầu học tập.