Philippines: Ngành du lịch nhộn nhịp trở lại sau khi mở cửa biên giới

Bắt đầu kể từ ngày 10/2, Philippines đã chào đón du khách nước ngoài trở lại sau gần 2 năm đóng cửa biên giới để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Điều này đồng nghĩa rằng, những người yêu thích những hòn đảo và bãi biển tuyệt đẹp của Philippines có thể trở lại đất nước này với các điều kiện gần giống như trước.#

Philippines sẽ nối lại chính sách miễn thị thực du lịch cho công dân từ 157 quốc gia khi nhập cảnh vào nước này như trước khi có đại dịch COVID-19. Trong danh sách này có Việt Nam, Australia, Áo, Đức… Du khách đã tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ từ các quốc gia được miễn thị thực sẽ phải có xét nghiệm âm tính với COVID trong vòng 48 giờ khi bay đến Philippines và sẽ không phải cách ly khi đến nơi.

Những chính sách mới của Philippines được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch nước này nhộn nhịp trở lại sau đại dịch COVID-19. Những người kinh doanh dịch vụ bày tỏ hy vọng việc mở cửa biên giới trở lại sẽ giúp họ cải thiện thu nhập hơn khi số lượng du khách nước ngoài đến nước này dần ổn định sau những hạn chế từ đại dịch COVID-19.

Anh EUGENE PUNO, Chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ lái xe ngựa: Khi du khách không thể đến đây, công việc kinh doanh của chúng tôi theo đó sa sút. Bây giờ, khi du khách được phép quay trở lại, chúng tôi rất vui mừng được phục vụ họ một lần nữa.

Anh RUSSELL LEYCO, Chủ cửa hàng cho thuê xe đạp: Tại cửa hàng của chúng tôi, một nửa số khách là người nước ngoài đến đây du lịch. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng chính phủ đã mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải hết sức cẩn thận và tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng ngừa COVID-19.

Cùng với Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philippines là quốc gia mới nhất rộng cửa với du khách quốc tế để khôi phục ngành du lịch đã bị ảnh hưởng trong đại dịch

Truyền hình Quốc hội Việt Nam