Phim tài liệu: Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga: Sợi dây giúp thắt chặt hơn tình hữu nghị hai nước

Suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm qua, Việt Nam với Liên Bang Nga luôn là quan hệ hữu nghị anh em thân thiết, thủy chung, sâu sắc, qua bao thăng trầm của lịch sử. Điều làm nên sự gắn bó lâu dài của quan hệ hữu nghị giữa hai nước chính là sự đồng điệu về tâm hồn,tình cảm, sự tương đồng về cốt cách dân tộc mạnh mẽ và bản lĩnh kiên cường, ý chí và khả năng vượt qua những thách thức nghiệt ngã.

Đặc biệt hơn là những điểm song trùng về lợi ích quốc gia - dân tộc. Chính vì vậy, lãnh đạo và Nhân dân hai nước đã tạo dựng được sự tin cậy chính trị lẫn nhau ở tầm cao. Độ tin cậy chính trị đã mở đường cho những quan hệ, lĩnh vực hợp tác khác trong tương lai.  Sự gắn bó chặt chẽ giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga và 2 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam qua nhiều khóa Quốc hội, luôn là cầu nối quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung, quan hệ nghị viện hai nước nói riêng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Đa phần các thành viên của Hội nghị sĩ hữu nghị Việt – Nga khóa XIV đều là những cán bộ được đào tạo và trưởng thành từ Liên xô cũ trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Đây là nguồn nhân lực quý giá của cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong đó phải kể đến, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Uông Chu Lưu, Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội; Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Trần Hồng Hà , Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Trần Bình Minh, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;  Đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy nhiệm Đối ngoại của Quốc hội; Đồng chí Phan Xuân Dũng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và nhiều đồng chí khác . Họ luôn trân trọng, đánh giá cao sự giúp đỡ to lớn, chí tình và hiệu quả về tinh thần và vật chất của nhân dân Liên Xô trước đây, nay là Liên bang Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam, xuất phát từ tinh thần giúp đỡ cao cả, với tấm lòng chia sẻ cảm thông sâu sắc với Việt Nam để giải quyết những khó khăn và nhu cầu về đào tạo nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Chính vì vậy, với mỗi đồng chí, những năm tháng được học tập tại Nga luôn là ngày tháng tươi đẹp, không bao giờ quên. Đó là cái nôi đã nuôi nấng những khao khát, ước mơ và trưởng thành, để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam.

 Ông TRẦN HỒNG HÀ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Với tư cách là những người được Nhà nước cử sang các nước Liên Xô cũ trước đây cũng như nước Nga sau này học tập, chúng tôi thấy rằng nhân dân Liên Xô cũng như nhân dân Nga và các thầy cô giáo đã dành tình cảm hết sức đáng kính trọng cho học sinh của mình, coi như những người con yêu quý. Họ đã truyền đạt tất cả kiến thức. Nhờ thế, nhiều lưu học sinh học ở Liên bang Nga bây giờ và Liên Xô trước đây đã trở thành những cán bộ, nhà quản lý ở những lĩnh vực hoặc trọng trách rất cao ở đất nước ta. Tôi nghĩ, những cán bộ được học hành, nghiên cứu đã được sống trong những tình cảm rất ấm áp".

Mỗi bước đường cán bộ, du học sinh Việt Nam từ Nga trở về trưởng thành và cống hiến là những minh chứng sống động và bất diệt trong tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Những thành quả hôm nay là những trái ngọt cho cách mạng mọi thời kỳ mà hai dân tộc đã vun đắp Trong những thành quả về giúp đỡ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực không chỉ hiện diện nghĩa tình quốc tế cao cả, vô tư, trong sáng mà còn hiện diện một tình cảm thiêng liêng đặc biệt của con người: Tình Thầy – Trò! “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Đảng và Nhân dân Việt Nam, những học trò Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn đã được học tập rèn luyện trên đất nước vĩ đại, tình cảm trân trọng đó đã bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp trong tình cảm hai dân tộc, cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục hun đắp mối quan hệ hữu nghị; nuôi  dưỡng những khao khát, ước mơ của nhiều cán bộ trẻ muốn được học tập, trưởng thành trên đất nước Nga. Khi trở về mang theo những thành quả về trình độ chuyên môn, năng lực công tác góp phần xây dựng đất nước theo hơi thở thời đại, tăng cường hội nhập quốc tế.

 Ông PHAN XUÂN DŨNG - Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga khóa XIV:Tôi là một trong những người rất may mắn được học ở Liên Xô với tổng thời gian lên tới 12 năm. Những thầy cô giáo Liên Xô là những người tuyệt vời. Họ coi chúng tôi như những người con trong gia đình. Các thầy cô giáo vô cùng nhiệt tình, đặc biệt với Việt Nam. Họ  muốn Việt Nam sau chiến tranh, sau gian khổ thực sự phát triển, không thua kém ai”

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động sâu sắc, bất ổn và khó lường với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử nhưng mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga vẫn luôn được củng cố và thúc đẩy, trong đó có đóng góp quan trọng của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga tiếp tục được thúc đẩy với nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước ở các cấp, các kênh khác nhau, cũng là năm Quốc hội Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất thành lập Ủy ban cấp cao Liên Nghị viện Việt Nam và Liên bang Nga. Đó là tiền đề để nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động đa dạng nhằm ôn lại những kỷ niệm, truyền thống , mối quan hệ đặc biệt, những tình cảm và sự đóng góp to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô với cách mạng Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động hữu nghị của các nghị sĩ góp phần vào việc đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng tốt đẹp.

Ông TRẦN HỒNG HÀ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: “Tôi nhận thấy đây là 1 hội hết sức quan trọng bởi các nghị sĩ có thời gian được học hành, đào tạo ở Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay. Các nghị sĩ hiện nay đang đảm đương các nhiệm vụ quan trọng của đất nước chúng ta. Trong sinh hoạt của Hội hữu nghị nghị sĩ Việt - Nga, mục đích chính là kết nối các thành viên thông qua lĩnh vực đang đảm đương nhiệm vụ. Đó là sự kết nối của những người có chung tình cảm, chung quá trình đào tạo tại đất nước như vậy. Quá trình giao lưu, gặp gỡ diễn ra khá thường xuyên”. 

Điển hình phải kể đến các hoạt động,  Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao Nga, Quốc khánh Nga, chương trình Giao lưu âm nhạc hữu nghị với chủ đề “Giai điệu nước Nga” chào mừng Quốc khánh Nga. Chúc Tết, tặng quà Đại sứ, lãnh đạo Thương vụ, Trung tâm Khoa học-Văn hoá Nga một số tổ chức, cá nhân Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ thường xuyên, đóng góp tích  cực cho hoạt động của Nhóm. Giao lưu hữu nghị giữa các Thành viên của Nhóm và UBND, HĐND huyện Đông Anh thành phố Hà Nội với Đại sứ quán Nga, Đại sứ quán Armenia và Trung tâm Văn hóa- Khoa học Nga tại huyện Đông Anh nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng 10 Nga. Tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa Nhóm, các Đại biểu Quốc hội khóa XIV đã từng học tập tại Liên Xô cũ với 150 đại biểu ưu tú của Hội hữu nghị Việt-Nga tại Nhà Quốc hội, khen thưởng của hai Nhà nước cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Nhóm.

Hàng năm, Chủ tịch Nhóm Phan Xuân Dũng, Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng chủ trì gặp mặt cán bộ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội và tiếp các Đoàn doanh nghiệp Nga sang Việt Nam, tuyên truyền về hợp tác hai nước, tri ân phía Nga. Đặc biệt, tháng 4/2020, nhằm chia sẻ một phần nguồn lực của mình để ủng hộ Quốc hội Liên bang Nga trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, Nhóm đã kêu gọi và ủng hộ một số khẩu trang, trang thiết bị y tế cho Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Ông PHAN XUÂN DŨNG, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nga khóa XIV: "Để làm sâu sắc hơn, tốt hơn mối quan hệ này thì Hội Hữu nghị Việt nam - Liên bang Nga đã cố gắng hết sức để mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn. Cụ thể, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ rất gắn bó với Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, thiết lập quan hệ chặt chẽ với các Ủy ban của Liên bang Nga, nhóm nghị sĩ Liên bang Nga- Việt Nam. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về các chủ trương chính sách lớn của cả 2 để làm sao thông qua kênh của nhóm nghị sĩ Quốc hội, 2 nước càng hiểu biết lẫn nhau hơn. Nhóm là kênh quan trọng để mối quan hệ hai nước trở nên tốt hơn, sâu sắc hơn"

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi!

DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN TH: ĐIỂM SÁNG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT - NGA

Nhờ “lực đẩy” của hợp tác chính trị - ngoại giao, quan hệ kinh tế Việt - Nga ngày càng có những thay đổi tích cực, nhất là những năm gần đây đã ghi nhận những bước tiến về chất. Về thương mại, nếu như năm 2000, kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Nga chỉ đạt hơn 363 triệu USD, năm 2010 tăng lên gần 2 tỷ USD, đến 10 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 3,77 tỷ USD. Trong đó, Dự án Tổ hợp Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa công nghệ cao (tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD) tại Nga của Tập đoàn TH. Sau hơn 5 năm triển khai, đây là dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam vào lĩnh vực nông nghiệp ở Nga, trở thành điểm sáng của quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Nga. 
   
Tại tỉnh Moscow, trang trại đầu tiên của TH ở quận Volokolamsk với quy mô 6.000 con bò sữa đã hoàn thành giai đoạn I vào tháng 12/2021, giai đoạn II sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 4/2023. Trang trại thứ 2 chăn nuôi 6.000 con tại quận Shatura sẽ bắt đầu được dựng vào tháng 4/2023 và hoàn thành vào quý IV/2024

Tại tỉnh Kaluga, trang trại tại quận Ulyanovo quy mô 6.000 con sẽ hoàn thành giai đoạn I vào tháng 4/2022 và giai đoạn II vào tháng 4/2023. Tiếp sau đó, trang trại tại quận Khvastovichi với quy mô tương đương cũng sẽ được bắt đầu xây dựng và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024.

Tập đoàn TH cũng đang hoàn thành thiết kế Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga - giai đoạn I quy mô 500 tấn. Nhà máy bắt đầu xây dựng tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023. Giai đoạn II của Nhà máy với công suất 1.000 tấn/ngày sẽ hoàn thành vào quý IV/2026.

Quả thật, TH đã có những bước đi không ngừng nghỉ ở Nga. Hơn 50.000 ha đất tại các tỉnh đã được TH sử dụng máy móc nông nghiệp hiện đại, công suất lớn để khai hoang, biến các khu vực đất hoang thành những cánh đồng màu mỡ. Những cánh đồng của TH tại tỉnh Moscow và tỉnh Kaluga luôn được coi là những cánh đồng mẫu, được chọn làm nơi tổ chức những cuộc thi trồng trọt, triển lãm máy nông nghiệp... Những trang trại chăn nuôi bò sữa theo đó cũng phát triển từng ngày.

Với việc tận dụng thời điểm vàng để quyết tâm đầu tư tại Nga và kinh nghiệm từ  thành công ở Việt Nam với các dự án chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tươi sạch công nghệ cao áp dụng khoa học quản trị 4.0 và đầu tư một cách nghiêm túc, bài bản, Các dự án thành phần đang từng bước được triển khai. TH đã nhập về Nga thành công 1.100 con bò sữa cao sản thuần chủng HF tốt nhất thế giới từ Mỹ. Đàn bò đã thích nghi với điều kiện sống, tăng trưởng rất tốt, đã sinh lứa thứ 3, đưa tổng đàn bò lên hơn 2.000 con, với chất lượng và sản lượng sữa mỗi năm lại tăng lên, năm sau tốt hơn năm trước; đàn bò sữa của TH tại Nga cho năng suất sữa trung bình khoảng 40 lít/con/ngày, cao gấp 2,5 lần năng suất sữa trung bình của Nga, với chất lượng dinh dưỡng thuộc diện cao nhất nước Nga, sữa thô của trang trại TH đang được bán cho các hãng sữa lớn nhất tại Nga như Danone, Torzhok… với mức giá cao hàng đầu thị trường. 

Tháng 9/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - khi tới tham dự Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Chế biến sữa tại Kaluga - đã đánh giá: “Dự án của Tập đoàn TH không chỉ góp phần tăng trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước, mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành cùng nước Nga phục hồi và phát triển nền sản xuất nông nghiệp đã từng đứng hàng đầu thế giới."

Ông PHAN XUÂN DŨNG, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nga khóa XIV: “Trên thực tế có nhiều tập đoàn Việt Nam đã sang đầu tư ở nước ngoài. Ví dụ Tập đoàn TH đã đầu tư 1 dự án lớn liên quan tới chăn nuôi bò sữa. Dự án này là biểu tượng trong quan hệ 2 nước”.

Ông KONSTATIN VNOKOV, Nguyên Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam : “ Bà Thái Hương với tư cách là một nhà chiến lược thì là một nhà chiến lược rất giỏi. Bà hòa quyện 2 đặc điểm: người con yêu nước, tập hợp trong mình đặc điểm quý nhất người dân Việt Nam, mặt khác bà là người phụ nữ hiện đại, rất thông thái, biết đặt trọng tâm ở đâu, không sợ những quyết định lớn, không sợ chịu trách nhiệm và có khả năng làm đến cùng. Mỗi lời nói, lời hứa bà đưa ra, tôi biết bà sẽ làm được”. 

Các nhà máy sữa của TH sẽ cho ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt trên đất Nga.Thương hiệu TH true MILK sẽ sớm xuất hiện trên các kệ hàng nước Nga. Hạnh phúc hơn là dự án đã tạo việc làm cho hàng trăm người dân tại tỉnh Moscow và Kaluga được quay lại làm việc trên chính quê hương mình với mức lương xứng đáng. Thành quả cho những nỗ lực và quyết tâm của TH đang dần hiện rõ, để có thể thỏa nguyện “tri ân” những ân tình của nước Nga của người con xứ Nghệ và khẳng định TH đã đúng, khi lựa chọn đầu tư sang xứ sở Bạch dương và tuyết trắng. 

Hải Yến