Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam

Sáng 21/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Na Vuth nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2022 và bước vào năm mới (năm 2565 Phật lịch).

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chúc mừng nhân dân Campuchia vừa đón Tết Chol Chnam Thmay 2022 và bước vào năm mới (năm 2565 Phật lịch). 

Đánh giá cao những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc đất nước và nhân dân Campuchia tiếp tục giành được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng Vương quốc Campuchia thịnh vượng, tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã/phường vào tháng 6/2022 và bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2023. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải vui mừng nhận thấy, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo cấp cao hai nước đã duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương quan trọng trên các lĩnh vực. 

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khuôn khổ Năm hữu nghị, hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì hòa bình và thịnh vượng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Quốc hội Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Campuchia, tiếp tục cử một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngài Đại sứ cùng các nhân viên Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tổ chức các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị 2 nước và các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, nhất là hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh nguồn nước, chống biến đổi khí hậu, kiểm toán, tài chính – ngân sách…

Đại sứ Campuchia Chay Na Vuth cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dành cho đất nước và nhân dân Campuchia; trân trọng gửi lời chúc mừng tốt lành, đạt được nhiều thắng lợi mới đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội và nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định, sẽ nỗ lực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022; một số chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước; các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia; các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước…

Thanh Nga