Phó Chủ tịch Quốc hội kiến nghị lấy Lạm phát làm chủ đề cho Diễn đàn kinh tế thường niên năm 2022 của Quốc hội

Diễn đàn Kinh tế thường niên của Quốc hội là sự kiện quan trọng. Thời gian tới, Ủy ban Kinh tế cần lựa chọn chủ đề cho Diễn đàn, đẩy mạnh tham vấn chuyên gia quốc tế về các vấn đề kinh tế vĩ mô. Đây là một trong những yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại buổi làm việc sáng 20/7 với TT UBKT về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo về một số hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, khối lượng công việc của Ủy ban Kinh tế là rất lớn. Nếu như tại Kỳ họp bất thường lần thứ 1, phần lớn các nội dung đều do Ủy ban Kinh tế chủ trì, thì tại Kỳ họp thứ 3, có đến 8 trong tổng số 10 nội dung của kỳ họp có sự tham gia của Ủy ban. Đặc biệt là việc chủ trì thẩm tra chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết mặc dù đây là những dự án lớn, quan trọng nhưng Chính phủ trình sang sát kỳ họp.

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Kỳ họp thứ 3, trong báo cáo rõ rồi, 10 nội dung thì có 8 nội dung có sản phẩm. Đặc biệt, chủ trương đầu tư 5 cao tốc, gần tới ngày họp rồi, Chính phủ mới trình sang. (Chúng tôi) làm ngày, làm đêm. Chúng tôi xác định việc này là việc chung, chậm ngày nào là ảnh hưởng tới tiến độ và sự phát triển chung".

Ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Uỷ ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, thời gian tới, nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế là rất nặng nề, trong đó có chủ trì thẩm tra các luật khó và phức tạp như các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, ưu tiên lớn nhất trong thời gian tới xây dựng lộ trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Chính phủ, đôn đốc các cơ quan liên quan sớm trình dự thảo Luật theo các mốc thời gian Quốc hội đặt ra. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý việc lựa chọn chủ đề cho Diễn đàn Kinh tế cuối năm của Quốc hội, trong đó có thể cân nhắc lựa chọn vấn đề rủi ro lạm phát.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Lựa chọn đề tài như thế nào để phù hợp trong nước và quốc tế, xăng dầu chất vấn rồi, lao động không phải bản chất vấn đề, giải ngân đầu tư công chỉ mang tính chất kỹ thuật. Thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là gì? Tôi đề nghị vấn đề lạm phát là thách thức lớn. Sắp tới còn điều hành kinh tế vĩ mô, luật,… thì một diễn đàn kinh tế không thể giải quyết được mà đó là thách thức chung đối mặt với cả thế giới.” 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng yêu cầu UBKT tiếp tục đẩy mạnh tham vấn ý kiến chuyên gia quốc tế về các vấn đề kinh tế vĩ mô để đa dạng hóa nguồn thông tin đầu vào cho Quốc hội. 

Trương Tùng