Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc với Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày 12/7, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến tham quan và làm việc với Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tham quan cơ sở vật chất tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Vui mừng tiếp đón Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào tới thăm và làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn nêu rõ, năm 2022 đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, đây cũng là năm được hai nước thống nhất lựa chọn là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, Truyền hình Quốc hội Việt Nam trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, đang dần khẳng định vị trí, sứ mệnh làm cầu nối giữa Quốc hội, đại biểu Quốc hội với cử tri và khán giả cả nước, khẳng định vị thế của một cơ quan truyền thông về Quốc hội. Đồng thời, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao với tập thể cán bộ, nhân viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước, hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena bày tỏ mong muốn hai bên tích cực phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh truyền hình Quốc hội, tăng cường trao đổi, gửi chuyên gia để nâng cấp chương trình, tạo nền tảng để phát triển lĩnh vực này cho Quốc hội Lào. 

Ngô Trang