Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Đề cao chất lượng và đạo đức công vụ của Kiểm toán nhà nước

Năm 2023, Kiểm toán nhà nước cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, giữ nghiêm kỷ luật theo chủ đề “Chất lượng và đạo đức công vụ”. Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Kiểm toán nhà nước diễn ra vào chiều 29/12.

Năm 2022, toàn ngành KTNN đã hoàn thành kế hoạch đề ra với việc kiến nghị xử lý tài chính 55.906 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 3.070 tỷ đồng, giảm chi NSNN 25.687 tỷ đồng; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 243 văn bản pháp luật ; cung cấp 830 báo cáo kiểm toán và các hồ sơ, tài liệu phục vụ các phiên họp của UBTVQH, các Đoàn giám sát của Quốc hội; chuyển 08 vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, Trong khi năm 2021 chỉ có 1 vụ.

Ghi nhận những nỗ lực của Kiểm toán nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, số lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động còn thấp; hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán chưa đáp ứng yêu cầu; Việc công khai kết luận kiểm toán chưa được thực hiện thường xuyên. Điều này, đòi hỏi tập thể cán bộ, kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước trong năm 2023 cần nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề đặt ra là “Chất lượng và đạo đức công vụ”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và nhiều danh hiệu cao quý khác cho các đồng chí cán bộ của kiểm toán nhà nước thể hiện sự ghi nhận của Đảng và nhà nước với những đóng góp to lớn cho ngành kiểm toán nói riêng và sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung.

Hải Yến