Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra Dự án đường Hồ Chí Minh

Chiều ngày 23/04, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác đến khảo sát Dự án đường Hồ Chí Minh trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

Tại tỉnh Cà Mau, Đoàn đã khảo sát việc nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi và điểm cuối cùng đường Hồ Chí Minh tại mốc toạ độ số 0 thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.  Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiến nghị, Trung ương cần sớm nâng cấp, mở rộng đoạn Cà Mau - Năm Căn với quy mô 4 làn xe và tiếp tục mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi 12m và nâng cấp Quốc lộ 63; đồng thời xem xét tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Cà Mau trong việc giao đất và sử dụng đất khu vực ven biển triển khai các dự án để phát huy hiệu quả hơn nữa tuyến đường Hồ Chí Minh. 

Tại Kiên Giang, đoàn đến khảo sát điểm cuối đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Kiên Giang với chiều dài hơn 50km hiện vẫn chưa triển khai. Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương và sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội. Đồng thời đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp tốt với các địa phương triển khai và hoàn thành sớm các dự án thành phần thuộc đường Hồ Chí Minh đảm bảo theo tiến độ theo tinh thần Nghị Quyết 66 của Quốc hội./.

Công Tràng