Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam

Chiều 17/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ luôn là địa điểm đầu tiên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm mỗi khi có dịp. Những câu chuyện về các con, các cháu của mẹ, về tấm lòng của người mẹ Việt Nam anh dũng, kiên trung vẫn luôn là tấm gương cho các thế hệ noi theo. Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, động viên con cháu của mẹ Thứ, tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng hào hùng của gia đình, của dân tộc.       

Đoàn công tác thăm gia đình người con gái của mẹ Nguyễn Thị Thứ - bà Lê Thị Trị - vừa là 1 thương binh, vừa là mẹ Việt Nam anh hùng khi có chồng và 2 con đều là liệt sĩ. Phó chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người con gái năm xưa cùng mẹ Thứ đào hầm nuôi giấu cán bộ, mong bà nhiều sức khoẻ để vui vầy cùng con cháu.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn nơi có gần 5.600 liệt sĩ đang an nghỉ. Thăm lưu niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi nơi giáo dục truyền thống thiêng liêng cho thế hệ sau.

Đoàn cũng tới nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Đây là nơi an nghỉ của hơn 456 ngôi mộ liệt sĩ, ghi danh hơn 65.400 các vị tiền bối cách mạng, đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp này, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thừa, ở xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, người có chồng và 2 con đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Bích Đào, thương binh hạng ¼. Dù sức khoẻ yếu nhưng vẫn cố gắng làm việc, phát triển kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. 

Lê Anh