Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp hai Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam

Chiều 24/12, tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Campuchia đã tiếp xã giao hai Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia – Việt Nam nhân chuyến thăm và dự hội nghị giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi tiếp, PCT QH Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng được đón bà Men Sam An, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ và Thanh tra Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia và bà Mean Som An, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Thượng viện Vương quốc Campuchia. PCTQH Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Hội nghị giao lưu Nghị sĩ hữu nghị hai nước là hoạt động được tổ chức ngay sau chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; triển khai nội dung “Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội Vương quốc Campuchia” vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin ký mới tại chuyến thăm; là sự kiện khép lại các hoạt động trong “ Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022” và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1967 -2022).

PCTQH tin tưởng rằng tại Hội nghị này, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Nghị viện hai nước, Hội đồng nhân dân các địa phương hai nước sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thực tiễn mỗi quốc gia, thông tin và các bài học kinh nghiệm từ Hội thảo sẽ rất hữu ích, thiết thực cho mỗi quốc gia trong xây dựng hoặc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai nước trong tình hình mới; góp phần tăng cường hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước nói chung và giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực. PCTQH mong hai bên tiếp tục phối hợp, có các biện pháp hỗ trợ thiết thực giải quyết giấy tờ pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, ghi nhận và đánh giá cao Chính phủ Campuchia đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, nhất là đối với vấn đề di dời của người gốc Việt tại khu vực biển Hồ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Men Sam An cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam đối với đoàn, bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực sản xuất, đầu tư của doanh nghiệp Thaco, nhất là sản xuất ô tô và phát triển nông nghiệp tại Campuchia. Bà Men Sam An chân thành cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ và hỗ trợ hết lòng của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhiều thế hệ, sự hỗ trợ và hi sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot năm 1979. Phó Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục củng cố hợp tác, trao đổi kinh nghiệp giữa các ủy ban chuyên trách và cán bộ chuyên trách, khởi động mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác như luật pháp và nghiên cứu.

Nguyễn Hùng