Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 29/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử tri huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Núi Thành đánh giá cao những nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ trong công tác điều hành, phòng chống dịch Covid-19, ổn định đời sống người dân. Cùng với đó, cử tri Núi Thành cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến những bất cập trong quá trình thực hiện đầu tư công, đền bù giải phóng mặt bằng không hợp lý, tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép để được đền bù; ô nhiễm môi trường do khai thác các mỏ đá; chính sách cho người có công chưa thoả đáng, chế độ thờ cúng liệt sĩ còn thấp. Đặc biệt là những bất cập về khắc phục hậu quả đường cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Trong quá trình đền bù, 14 hộ bị ảnh hưởng được thông báo được bù chênh lệch giá từ năm 2015 nhưng cho đến nay vẫn chưa được nhận.

Ông NGUYỄN ĐÌNH QUÝ, Xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: "Tiền đền bù chênh lệch giá thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi hay thuộc về cấp nào? Nhân hôm nay xin đoàn ĐBQH có kiến nghị, chỉ đạo, tham mưu để các hộ nhân dân chúng tôi không bị thiệt thòi.”

Ông TRƯƠNG VĂN TRUNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: "Đền bù theo giá nào, thưa bà con là đã có quyết định trước đây rồi nhưng không có vốn, không có tiền rồi huỷ đi, làm theo hiện nay. Chứ không phải áp giá từ 2015 tới nay rồi lấy giá đó áp giá đền bù cho bà con là nó không có đúng.”

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn sự ghi nhận của cử tri đối với những nỗ lực của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong chỉ đạo điều hành những vấn đề quan trọng. Quốc hội thời gian qua cũng rất nỗ lực để gói phát triển kinh tế kịp thời được ban hành, hỗ trợ người dân cả nước phục hồi sau đại dịch. Ngay từ nhiệm kỳ trước, Quốc hội đã kiên quyết trong kiểm soát nợ công nên đến khi gặp khó khăn do đại dịch thì chúng ta còn dư địa để có thể tính toán vay từ các nguồn khác nhau, tiết kiệm để dành cho đầu tư phát triển. 

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Chúng ta giống như con nhà nghèo, thu nhập thì thấp, 2 vợ chồng chỉ có thế thôi, con cái đi học, nhiều nhu cầu. Quốc gia mình cũng vậy, nhiều nhu cầu, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội thì tính toán như thế nào. Chúng tôi phải tổ chức rất nhiều hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia quốc tế và trong nước và phải tính toán để ra được gói cứu trợ, quốc tế đánh giá rất tốt.”

Cử tri cũng đề nghị ngành công thương nên vào cuộc bởi giá phân bón đã tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá nông sản không tăng mà còn có chiều hướng đi xuống. Tại huyện Núi Thành có hơn 15 mỏ đá đang hoạt động, và 1 bãi rác lớn. Hiện nay việc khai thác đá gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, trong khi huyện tiếp tục sắp đưa thêm 1 bãi rác vào hoạt động. Chất lượng không khí là vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã đề nghị chính quyền huyện Núi Thành và các sở ngành liên quan trực tiếp giải đáp thoả đáng những kiến nghị của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Với những kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật của Trung ương, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 sắp tới.

Lê Quang