Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Đất đai là động lực phát triển của giai đoạn mới

Sáng 10/3, Phiên họp thứ V Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) diễn ra tại nhà Quốc hội. Phát biểu bế mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các nhà khoa học đã hoàn thành chương trình đề ra.

>> Hội đồng Khoa học góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

>> Cần bổ sung quy định về các chỉ tiêu phân bổ nguồn thu từ đất đai

>> Đề nghị bổ sung quy định về giới hạn tăng tiền thuê đất hàng năm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, phiên họp đã nghe trình bày 6 tham luận và 5 ý kiến phát biểu đều rất sâu sắc, trí tuệ, với mong muốn xây dựng Luật Đất đai tầm cỡ giải quyết được những bức xúc trong cuộc sống hiện này, hài hòa lợi ích của các bên của các chủ thể sở hữu toàn dân, người đại diện chủ sở hữu, người sử dụng đất đai, cùng với đó quán triệt đất đai là động lực của phát triển trong giai đoạn mới. Các ý kiến của các chuyên gia cũng cho rằng, không thể có ngay chính sách hoàn hảo hay một luật hoàn hảo tuyệt đối mà cần có quá trình để hoàn thiện và trong bối cảnh hiện nay tìm ra phương án tối ưu cho giai đoạn hiện nay và còn cần tiếp tục nghiên cứu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại phiên họp, các nhà khoa học quan tâm đến phương pháp luận, cách tiếp cận, các tư tưởng lớn của một đạo luật. Vấn đề đặt ra là làm sao thể chế hóa đầy đủ tư tưởng của Hiến pháp, Nghị quyết số 18-NQ/TW để đi vào cuộc sống từ các nội dung về sở hữu toàn dân, đại diện chủ sở hữu toàn dân, người sử dụng đất và những chủ thể có liên quan để từ đó thiết kế các thiết chế cho các chủ thể để bảo đảm cân bằng quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, công khai minh bạch và bảo đảm yêu cầu của nhà nước pháp quyền.

Các nhà khoa học cũng quan tâm đến hầu hết các vấn đề lớn của dự thảo luật. Hầu hết các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao dự thảo lần này cơ bản thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW và có nhiều đổi mới trong nhiều lĩnh vực với cách thiết kế cơ bản chặt chẽ, logic; đồng thời đền nghị cần rà soát thêm để làm rõ, bảo đảm tính khả thi cao hơn. Theo đó, các nhà khoa học liên quan đến các nội dung về tài chính đất đai, giá đất, cho thuê đất, bảo đảm tính đồng bộ hệ thống pháp luật, khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển; vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giám sát tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai của khu công nghiệp, khu kinh tế; chế độ sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục, y tế; bồi thường hỗ trợ tái định cư, vai trò của Mặt trận Tổ quốc; kiểm soát quyền lực, thanh tra, kiểm tra...

Các chuyên gia cũng đặc biệt quan tâm đến bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, sự đồng bộ, tương thích của Luật Đất đai với các luật liên quan; đồng thời đề nghị rà soát bảo đảm kỹ luật lập pháp bảo đảm rành mạch, rõ ràng, đủ nghĩa, dễ hiểu. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, các ý kiến thiết thực, bên cạnh đó cũng có những ý kiến khác, thể hiện tư duy nhiều chiều; đề nghị các cơ quan tổng hợp đầy đủ, bảo đảm tổng hợp có chiều sâu, thể hiện được hồn cốt vấn đề, thể hiện xu hướng xã hội, xu hướng khoa học về cùng một vấn đề và có phân tích, làm rõ, giải trình. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phối hợp với các chuyên gia để tổ chức thêm nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên về Luật Đất đai và các luật liên quan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phát biểu của

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

!

Cao Hoàng - Nhật Huy - Minh Công