Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Thái Bình

Ngày 21/01, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm hỏi, động viên chúc tết và trao trên 1.000 suất quà cho hộ nghèo; hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng tại Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của gia đình liệt sỹ Đỗ Quang Thuần, cũng như các thương bệnh binh, liệt sỹ, gia đình người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung; đồng thời khẳng định, những năm qua, Đảng, Nhà nước, luôn quan tâm và tri ân những công lao to lớn đó bằng nhiều chính sách thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công. 

Thăm chúc tết thương binh 1/4 Đặng Hữu Hoà, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gửi lời thăm hỏi ân cần và bày tỏ tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và thương binh Nguyễn Hữu Hoà nói riêng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ 100 tuổi cụ bà Lê Thị Nghiêm. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho Người cao tuổi.

Thăm trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, các đối tượng bảo trợ... Bảo đảm chú trọng phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và không để cho bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.  

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trung tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc cho các đối tượng bảo trợ, đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo trợ, công tác xã hội, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho Trung tâm để có thêm điều kiện chăm sóc cho các cụ già, cháu nhỏ và người khuyết tật.

200 suất quà của lãnh đạo Đảng, nhà nước, mặt trận tổ Quốc Việt Nam, đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn công tác trao đến những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trước dịp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Những món quà nhỏ không chỉ mang giá trị vật chất mà chính là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Trong đại dịch giai cấp công nhân những người chịu ảnh hưởng nặng nề, Đảng và Nhà nước đã quan tâm có nhiều chính sách việc thăm hỏi động viên nhân dịp tết này một lần nữa cũng thể hiện tình cảm của lãnh đạo Đảng, nhà nước các cơ quan luôn luôn mong muốn giai cấp công nhân người lao động, phấn đấu vươn lên cho cuộc sống vật chất và tinh thần của mình, của gia đình ngày càng tốt lên và đóng góp vào hoạt động  của doanh nghiệp, của xã hội.”

Chị NGUYỄN THỊ HOA -Công nhân Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng: “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về tận nơi để trao quà, nhất là trong thời điểm khó khăn, thì anh em công nhân cảm thấy rất xúc động”.

Thăm dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, tiên phong trong việc tạo ra xu hướng tiêu dùng trong ngành thực phẩm, luôn nỗ lực tìm các biện pháp cải tiến sản xuất, sáng tạo, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm để khẳng định thương hiệu trên thương trường. Tạo ra giá trị sản phẩm, góp phần giải quyết công ăn việc làm, chăm lo đời sống cho công nhân, đóng góp vào ngân sách của tỉnh Thái Bình cũng như sự phát triển chung của đất nước. 

Trước đó, tại huyện Vũ Thư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đoàn Công tác đã trao 400 suất quà, cho các hộ nghèo, hộ gia đình gặp khó khăn bởi đại dịch Covid 19. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước. 

Tặng 350 suất quà tại huyện Hưng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành của huyện Hưng Hà tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả hướng về cơ sở, nhất là các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều có Tết. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ - Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và Đền thờ liệt sỹ tỉnh Thái Bình.

Thùy Linh