Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết tại tỉnh Thái Bình

Chiều 8/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã về thăm hỏi, động viên và tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng, huyện Quỳnh Phụ; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Gái; thăm và tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Xí nghiệp may Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tại huyện Đông Hưng và Quỳnh Phụ Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ta quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về, để ai cũng được đón Tết đầm ấm, an bình, ấm no, hạnh phúc. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 huyện tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, chăm lo cho đời sống người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng 700 xuất quà và gửi lời chúc tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 2 huyện vui xuân đón tết lành mạnh, an toàn, đạt nhiều thành tích mới trong năm 2023.

Thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Gái, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái, đã chịu nhiều mất mát hy sinh trong hai cuộc kháng chiến, khi có chồng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và con trai hy sinh trong cuộc khánh chiến chống Mỹ. Nhân dịp năm Quý Mão, Phó Chủ tịch Quốc hội dành sự tri ân với Mẹ Việt Nam anh hùng, gửi lời chúc sức khỏe đến Mẹ, mong Mẹ sống lâu, luôn là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.

Thăm và chúc tết tại Xí nghiệp may Hưng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đội ngũ công nhân, người lao động. Trong năm vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Hưng Hà nói riêng luôn nỗ lực đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân. Đối mặt với khó khăn như giảm đơn hàng, giá cả tăng cao nhưng Xí nghiệp may Hưng Hà vẫn cố gắng nỗ lực, duy trì việc làm, chăm lo đến sức khỏe, đời sống cho người lao động. Nhờ vậy, công nhân yên tâm sản xuất, góp phần giúp Xí nghiệp có mức doanh thu tăng cao hơn so với năm trước. Nhân dịp Tết cận kề, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao 200 suất quà cho công nhân, người lao động Xí nghiệp may Hưng Hà.

Tiến Cường