Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tại Thái Bình

Sáng 28/9, tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Kiến Xương đề nghị đoàn ĐBQH tăng cường giám sát đối với việc thực hiện chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học dioxin, tăng cường các nguồn lực để tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Một trong những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm liên quan tới các quy định về định giá đất khi thu hồi đất để thực hiện các dự án khu công nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại kỳ họp thứ 4 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Đất đai, trong đó có cân nhắc đến các phương án cụ thể để khắc phục những tồn tại hiện hữu.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: "Sau kỳ họp tháng 10/2022 này, khoảng tháng 12/2022, tháng 1/2023, Quốc hội với Chính phủ sẽ tổ chức lấy ý kiến toàn dân về vấn đề sửa Luật Đất đai xem thực tế hiện nay chính sách đất đai của nhà nước ta những năm qua có gì vướng. Như bác Khoa nói về vấn đề giải phóng mặt bằng khu công nghiệp tránh mỗi tỉnh làm 1 khác, cái này là khó. Thưa các bác, bà con, đất mỗi nơi 1 giá khác nhau, đất Hà Nội, TPHCM khác đất Thái Bình, nhưng cách làm phải giống nhau."

Liên quan đến đề xuất của cử tri về việc nâng cao chế độ, chính sách cho các y, bác sĩ hoạt động trong các cơ sở y tế công lập, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là 1 trong những vấn đề sẽ được xem xét khi sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: "Hiện nay cũng nhiều ý kiến nói rằng sinh viên tốt nghiệp Đại học Y ra trường, sau khi thực hành trong các bệnh viện, cơ sở chữa bệnh 1,5 năm ra được cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh thì phải cho hưởng lương ngang thạc sĩ hoặc bậc 2, 3 đại học. Chứ bây giờ như Đại học Sư phạm học 4 năm ra cũng như anh Trường y học 7 năm ra thì đúng là cũng không công bằng. Hiện nay cái này đang nghiên cứu rồi."

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh nhằm mục tiêu cao nhất là đảm bảo và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, sẽ có các chế tại để chấn chỉnh nghiêm kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn và phòng người các hành vi trục lợi, tiêu cực trong khám chữa bệnh. Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận và thông tin thêm một số nội dung liên quan đến sáp nhập địa giới hành chính, chế độ đối với cán bộ cơ sở, các quy định về nghĩa vụ quân sự.

Tiến Cường