Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Lấy người dân làm trung tâm khi xây dựng Luật Khám chữa bệnh sửa đổi

Chiều nay (22/11), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được cử tri kiến nghị tới Quốc hội.

Cử tri xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị, hiện nay ở xã, phường, thị trấn, chế độ phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách còn thấp; nhiều gia đình người có công cách mạng gặp khó khăn về nhà ở nên cần nghiên cứu, tiếp tục có cơ chế hỗ trợ để gia đình người có công có nơi ở ổn định. Cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tuyến Quốc lộ 24B qua địa bàn bị xuống cấp, chật hẹp nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa; biến động của giá xăng dầu đã đẩy giá nhiều mặt hàng tăng cao bất thường nên đề nghị phải có giải pháp kiểm soát giá cả thị trường cho phù hợp; bên cạnh đó, kiến nghị nhà nước quan tâm hơn nữa đến công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh, chăm lo cho sức khoẻ nhân dân. Luật Khám chữa bệnh đã được cho ý kiến trong kỳ họp thứ 4, do có tác động lớn đến công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân nên dự kiến Luật khám chữa bệnh sẽ được cho ý kiến thêm và thông qua ở kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng giải đáp trước cử tri các vấn đề xoay quanh nhà ở cho người có công, phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch đã trao tặng 5 suất quà cho 5 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình!

Minh Huy