Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết Quân khu 9

Chiều 12/1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Tại buổi thăm, chúc Tết lực lượng Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 cho biết, năm 2021 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã điều động lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, tổ, chốt, khu cách ly, bệnh viện dã chiến; hỗ trợ TP. HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành phố trên địa bàn lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, giúp dân thu hoạch, vận chuyển, nông thủy sản đạt hiệu quả được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân đánh giá cao. Điều động trên 2.300 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, điều dưỡng và nhiều phương tiện hỗ trợ các địa phương lấy mẫu xét nghiệm, trong đó hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ TP. HCM và các tỉnh Đồng Nai; hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ cho các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu.

Quân khu 9 đã điều động hơn 19.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ, chốt, khu cách ly, bệnh viện dã chến phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, thành lập 2 Bệnh viện dã chiến, đến nay đã điều trị trên 3.500 bệnh nhân COVID-19 với tinh thần, trách nhiệm cao.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã ban hành chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhân Dân 2022; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Đánh giá cao lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, công tác dân vận được Quân khu 9 làm tốt; hỗ trợ tiêu thụ nông sản, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhân dân đánh giá cao. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu trong thời gian tới, Quân khu 9 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đảm bảo an ninh chính trị; tiếp tục triển khai các biện pháp cùng với các địa phương trong vùng phòng chống dịch COVID-19, nhất là biến thể mới Omicoron. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân vận, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19; tổ chức tốt Tết Quân dân; thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và gia đình sức khỏe, vui xuân đón Tết đầm ấm, sum vầy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.