Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết tại Bình Định

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sáng 24/01, tại Bình Định, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết huyện Tây Sơn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, thăm tặng quà công nhân công ty TNHH May mặc Able Việt Nam.

Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia khu vực II, đoàn công tác nghe huyện Tây Sơn báo cáo tóm tắt các mặt công tác trong năm. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, quân và dân huyện Tây Sơn đã đạt được, đề nghị địa phương phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết cho đại diện 50 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Thành.

Tại Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam - Khu công nghiệp Phú Tài, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm hỏi, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch của công ty thời gian qua, đặc biệt lưu ý đơn vị đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, lưu ý chăm lo đời sống công nhân. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng 100 suất quà cho công nhân của công ty.

Đến thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, yêu cầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động cần tiếp tục tập trung công tác huấn luyện thường xuyên tại thao trường, phục vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động trong thời gian tới.

Trước đó, tại Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tưởng nhớ công đức của Tây Sơn tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng.

Việt Hà