Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri ngành y tế, giáo dục và lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang

Tiếp tục lịch trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều nay 26/9, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri chuyên lắng nghe ý kiến cử tri là cán bộ, công chức, ngành y tế, giáo dục và lực lượng vũ trang thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tại hội nghị bà Lê Thị Thanh Lam phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin nội dung dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, cùng trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Gửi lời cảm ơn đối với sự chăm lo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và lực lượng cán bộ công chức, y tế dành cho người dân cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng. Hai vấn đề về y tế và giáo dục được quan tâm gửi gắm nguyện vọng tới Quốc hội. Cử tri thành phố Vị Thanh đề nghị Bộ Giáo dục- Đào tạo hoàn thiện hơn nữa công tác thi tốt nghiệp, nhanh chóng và minh bạch các đáp án sau khi thi, quan tâm và có kết quả trả lời kịp thời hạn đối với các thí sinh xin phúc khảo. Về lĩnh vực y tế, cử tri mong muốn được quan tâm hơn nữa nhân viên ngành trong việc đãi ngộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Ông LÊ VĂN TRÚC, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang: "Đề nghị Chính phủ cho hệ y tế dự phòng và y tế cơ sở được hưởng 100% mức ưu đãi xin đoàn ĐBQH gửi đến Chính phủ nên xem xét để cho anh, em làm tuyến y tế dự phòng được hưởng theo đề xuất Bộ Y tế"

Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận những kiến nghị cử tri, đồng thời cũng thông báo đến cử tri những thành quả đáng mừng của cả nước trong thời gian qua nhất là công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, những vấn đề cấp bách được xử lý kịp thời, hiệu quả, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm tốt. Tuy nhiên, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: "Chúng ta phải làm sao tiếp tục phấn đấu để làm sao giữ vững được cái tăng trưởng ổn định đời sống người dân trên cơ sở phải đảm bảo kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo tăng trưởng"

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thay đổi tích cực của tỉnh Hậu Giang trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng từ đầu năm đến nay đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 8 của cả nước. Đồng thời lưu ý cử tri tiếp tục tránh chủ quan trước tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt việc tiêm ngừa vacxin, cẩn trọng trên môi trường mạng, tai nạn giao thông, cháy nổ.

Chí Điển