Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong cử tri chia sẻ với Quốc hội về thời điểm quyết định tăng lương

Kiến nghị bình ổn giá cả xăng dầu, phân bón thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề ngập do triều cường, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở...Đó là nội dung trọng tâm mà cử tri huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi tiếp xúc.

Phấn khởi trước thành công kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV vừa qua, cử tri huyện Phụng Hiệp tiếp tục gửi đến Đoàn ĐBQH một số vấn đề như: giá cả phân bón, xăng dầu cần ổn định cho nông dân yên tâm sản xuất; Hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP để sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt hơn, được tiêu thụ với giả cả cao hơn; vấn đề ngập do triều cường và biến đổi khí hậu Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành có giải pháp gì?; chế độ chính sách cho cán bộ xã, phường được cử tri kiến nghị nhiều lần.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thông báo đến cử tri những thành quả đáng mừng của cả nước trong thời gian qua, với tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2022 đạt mức cao nhất từ năm 2011 đến nay; đồng thời, cũng thông tin đến cử tri những thách thức, khó khăn đang phải đối mặt về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh với những vấn đề cử tri quan tâm, Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và ghi nhận, hứa với cử tri huyện Phụng Hiệp sẽ có báo cáo tổng hợp, đề xuất các Bộ, ngành có liên quan giải quyết khó khăn cho người dân.

Công Tràng