Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chúc tết đồng bào dân tộc Khmer An Giang

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thăm và chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer.

Tỉnh An Giang hiện có hơn 93.000 đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, chiếm tỷ lệ 4,2% trên tổng số đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Năm 2021 giải quyết, hỗ trợ cho hộ nghèo dân tộc thiểu số về nhà ở, đất ở với tổng trị giá trên 22 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị a cha, ban quản trị các chùa và đồng bào dân tộc thiểu số Khmer; chúc đồng bào, phật tử đón Tết cổ truyền vui tươi, mạnh khỏe, đầm ấm, an lành. 

Đồng thời tin tưởng, đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, mà nòng cốt là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị a cha, ban quản trị các chùa... tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử của An Giang; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch thường trực kêu gọi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà cho các chùa, hòa thượng, các vị sư sãi và gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang.