Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 24/01, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ.

Tại các buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc cho biết năm 2021 vừa qua đặc biệt khó khăn, thách thức, nhất là đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến rất phức tạp ở các tỉnh, thành phía Nam. Nhiều địa phương buộc phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt, chưa có tiền lệ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị các cấp trong toàn tỉnh Hậu Giang quan tâm hơn nữa tới gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, công nhân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững đồng thời quan tâm để mỗi người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích chính đáng, hợp pháp trong tổ chức sản xuất, việc làm, nâng cao trình độ học vấn và chất lượng cuộc sống. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật, tìm những loại sản phẩm nông nghiệp phù hợp để sản xuất, giảm thiểu phân bón hóa học, chất kích thích trong chăn nuôi trồng trọt, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đảm bảo sáng xanh sạch đẹp...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết, 700 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng chất độc màu da cam. Dịp này, đoàn công tác cũng thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thời, sinh năm 1923 tại ấp 4A xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. 

Thăm chúc tết Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự lãnh đạo của tỉnh trong thời gian qua với tốc độ phát triển kinh tế tốt, công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang cần bám sát nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, quy hoạch kinh tế - xã hội cho sát với tình hình của địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt gia đình chính sách, và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phường Tân An, quận Ninh Kiều, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trong đợt dịch vừa qua phường Tân An chịu ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19, chia sẻ bà con về những khó khăn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt với cơ chế, chính sách đặc thù vừa được Quốc hội thông qua sẽ là cơ hội để Cần Thơ phát triển xứng tầm Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ, trước mắt quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp tết nguyên đán an toàn vui tơi, đảm bảo phòng chống dịch...

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn phường Tân An, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, cùng chính quyền địa phương xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh giàu đẹp.

Chí Điển