• 2135 lượt xem
  • 20:21 02/07/2022
  • Xã hội

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chủ quan khi ứng phó với bão số 1 - Chaba

Sáng 2/7, tại Trụ sở Chính Phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành địa phương về công tác ứng phó với bão số 1 có tên quốc tế là Chaba.

Đến sáng nay 2/7, bão số 1 mạnh cấp 11, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 370km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong chiều nay, bão đổ bộ vào khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) . Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, gió mạnh có khả năng làm mất an toàn cho hoạt động của tàu thuyền trên biển (nhất là tàu du lịch hiện được đánh giá là khá nhộn nhịp ở khu vực Đông Bắc). 

Từ chiều tối nay đến ngày mai , phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200mm. Lũ quét, sạt lở đất vẫn là nguy hiểm chính, trong đó Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh là 3 tỉnh cần đặc biệt chú ý.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh ven biển theo dõi sát diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, đảm bảo an toàn khu nuôi chồng thủy sản, chủ động cấm biển theo thực tế. Triển khai chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, đề phòng dông lốc… Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc rà soát khu vực nhà ở không an toàn, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ cao. 
 

Sỹ Cường