Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho thời hạn 1 tháng để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Chiều 05/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản. Tại cuộc họp, các thành viên tổ công tác đã báo cáo kết quả tại các dự án bất động sản thời gian vừa qua.

Theo Bộ Xây dựng, tổ công tác đã tiếp xúc trực tiếp và hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án tại nhiều địa phương như TP. HCM 30 dự án, Đồng Nai 7 dự án, Bình Thuận 1 dự án, Hà Nội 170 dự án… Các vướng mắc liên quan đến xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư… Trong đó, đa số vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan này chủ yếu tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư. Song có những vướng mắc không giải quyết được triệt để do trồng chéo giữa 2 luật đầu tư và luật kinh doanh bất động sản.

Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước cho biết, gói tín dụng 120 nghìn tỷ phát triển nhà ở xã hội đã sẵn sàng triển khai, chỉ còn chờ dự án đủ điều kiện để giải ngân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, giải quyết vướng mắc cho các dự án bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững là vấn đề hết sức cấp bách nhằm giải phóng nguồn lực.

Phó Thủ tướng cũng đồng thời đưa ra thời hạn 1 tháng để tổ công tác và các địa phương tiếp tục giải quyết khó khăn, vướng mắc, báo cáo kết quả vào cuối tháng 5 này.

Hằng Nga