Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Mục tiêu mỗi công dân Việt Nam bắt đầu đi làm đều được tiếp cận nhà ở

Sáng nay 10/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe Bộ Xây dựng báo cáo về Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Sau khi nghe một số nội dung quan trọng của Đề án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc thực hiện Đề án không chỉ gói gọn ở con số 1 triệu căn nhà ở xã hội, vì hiện nay còn hàng chục triệu người có nhu cầu. Mục tiêu dài hạn, tổng thể của Đề án là phải nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở của người dân. Nhà nước phải bảo đảm giá nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, có chính sách cho vay với lãi suất thấp.

Những khó khăn về cơ chế, chính sách cần được khẩn trương tháo gỡ theo hướng Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi, “lấy đầu tư công về hạ tầng cơ bản để dẫn dắt, thu hút đầu tư tư”. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, các dự án nhà ở xã hội cần được tính toán đồng bộ, dự báo chính xác để đưa vào quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, tránh làm xáo trộn quy hoạch tổng thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Khánh Hoàng