Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học: Vi phạm pháp luật trong đăng kiểm không phải là "vặt"

Chiều 12/01, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo để thông báo kết quả phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thông tin tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm những sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Theo Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, trong năm 2022 đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó có vụ án được dư luận quan tâm xảy ra tại Công ty AIC hay Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo ông Nguyễn Thái Học, vụ xét xử sai phạm của AIC xảy ra ở Đồng Nai hiện đã xong nhưng không có nghĩa là xong tất cả.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương: "AIC liên quan đến địa phương nào, bộ ngành nào thì các cơ quan chức năng phải làm rõ xử lý. Còn đối tượng bỏ trốn hiện chúng ta đã tuyên án và tiếp tục xử lý các đối tượng đã có bản án, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong giai đoạn thi hành án."

Thông tin thêm về việc tại phiên họp sáng nay, Ban chỉ đạo bổ sung vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số Trung tâm Đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ông  Nguyễn Thái Học cho rằng, đây không phải  là vụ án tham nhũng vặt” mà có hệ thống, có tổ chức, quy mô lớn .

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương: Hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đăng kiểm vừa qua không phải là "vặt" mà có hệ thống, tổ chức, quy mô lớn, phân công phối hợp. Do đó, Ban Chỉ đạo đưa vụ việc này vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo."

Ông Nguyễn Thái Học cũng cho biết thêm, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa có thông báo về đường lối phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong vụ Việt Á. Trong đó cụ thể đối tượng thực hiện chính sách hình sự, xử nghiêm và đối tượng được thể hiện sự khoan hồng, giảm nhẹ hoặc không xử lý.