Phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em: Cần cụ thể hoá giải pháp trong luật

Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, tại Hội nghị lần thứ 12 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam diễn ra sáng 8/5, các đại biểu đề nghị báo cáo cần phản ánh đậm nét hơn sự lo lắng của cử tri trước những sự việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em trong thời gian vừa qua.

Nêu những vụ việc nổi cộm trong thời gian qua được cử tri và nhân dân quan tâm như vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị mẹ kế bạo hành tại TP.Hồ Chí Minh; bé gái bị cha dượng xâm hại ở Sơn La… , Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trong mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan.

Bà HÀ THỊ NGA - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: "Đề nghị Nhà nước có giải pháp hữu hiệu, khả thi hơn trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời với các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em như tiếp tục phát huy các đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ; tổ chức nghiên cứu các mô hình “nhà tạm lánh”, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình; quy trình phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Cụ thể hóa các giải pháp trong luật, nhất là trong quá trình xem xét, sửa đổi Luật Phòng chống bạo lực gia đình sắp tới."

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Truyền cũng bày tỏ lo lắng trước vấn đề tâm lý của trẻ em hậu Covid-19, đặc biệt các em nhỏ đang có xu hướng gia tăng mắc một số bệnh trầm cảm sau đại dịch.

Ông LÊ TRUYỀN - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam: "Tôi thấy nhắc như thế là chưa đủ, bởi đây là dấu hiệu rất mới đối với nhân tố con người, ảnh hưởng đến con em của nhiều gia đình, cô giáo, thành xu hướng báo hiệu liên quan đến chất lượng con người."

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Lê Truyền đề nghị, Mặt trận Tổ quốc cần có kiến nghị cụ thể để các cơ quan nhanh chóng nghiên cứu, tìm ra giải pháp để ngăn chặn sớm, không để tình trạng này tiếp diễn trở thành vấn đề nguy hại, ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai của đất nước.

Như Huỳnh