Phụ nữ ở Kabul phản đối lệnh cấm học đại học của Taliban

Chính quyền Taliban mới áp lệnh cấm vô thời hạn nữ giới Afghanistan học đại học. Tuy nhiên, chính sách mới này của Taliban đã vấp phải làn sóng phản đối của nhiều tổ chức quốc tế và phụ nữ tại quốc gia này.

Theo giới phân tích, việc Taliban cấm các nữ sinh đến trường có thể sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm giành được sự công nhận của quốc tế. nền kinh tế Afghanistan cũng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi muốn thoát khỏi các biện pháp trừng phạt.

Nữ sinh đại học Afghanistan: "Tôi đã rất thất vọng khi biết tin này. Dường như tôi sẽ không có tương lai, không có quyền được học tập nữa. Đối với tôi, quyền được học hành là bất khả xâm phạm của mỗi cá nhân, không ai có thể tước đoạt được quyền đó của chúng ta."

Lệnh cấm với nữ giới Afghanistan đưa ra chưa đầy ba tháng sau khi hàng nghìn nữ sinh và phụ nữ nước này tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khắp cả nước, trong đó nhiều người mong muốn được học ngành kỹ thuật và y học.

Nữ sinh đại học Afghanistan: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ đàm phán với Taliban để cho phép chúng tôi được tiếp tục học tập. Đối với tôi, được học tập là sở thích và niềm đam mê duy nhất."

Cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đã yêu cầu chính quyền Taliban thu hồi quyết định. Đồng thời kêu gọi các nhà chức trách mở lại các trường học dành cho nữ sinh và chấm dứt mọi biện pháp ngăn cản quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái trong cuộc sống hàng ngày.

Đinh Phượng