Phụ nữ quân đội phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang

Sáng 8/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Dấu ấn đóng góp của Phụ nữ quân đội bắt đầu ngay từ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944) với 3 đồng chí phụ nữ nuôi quân. Trải qua các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 10/3/1993, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập Ban Công tác Phụ nữ Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị. Đến nay, lực lượng phụ nữ trong Quân đội phát triển lên tới hơn 9 vạn hội viên. Dù ở cương vị, chức trách nào, PNQĐ luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” – những “bông hồng thép” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc , thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Ban Phụ nữ Quân đội./.

Quang Sỹ