Phú Yên: Hơn 30.000 con tôm hùm và cá chết vì ngạt khí độc

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, vừa qua, hàng trăm lồng nuôi tôm hùm, cá biển ở phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã bị chết đột ngột.

Theo đó, 200 lồng với khoảng 29.240 con tôm hùm và 185 lồng nuôi 1.220 con cá các loại (chủ yếu là cá mú và cá chẽm) bị chết. Tôm, cá bị chết với các loại kích cỡ khác nhau. Về nguyên nhân, những ngày qua, ảnh hưởng cơn bão số 2 đã làm xáo trộn tầng đáy, cộng thêm trầm tích hữu cơ tích tụ lâu năm do chất thải của hoạt động nuôi trồng nên các loại khí độc ở tầng đáy thoát ra, tảo độc phát triển. Từ đó gây cho tôm, cá bị chết đột ngột vì thiếu oxy, ngạt khí độc.