Quan chức Donetsk tuyên bố "đóng nồi hầm Bakhmut"

Mới đây, quan chức Donetsk nói rằng, lực lượng Wagner đã chặn đường tiếp tế cho Bakhmut và "đóng nắp nồi hầm" với các đơn vị Ukraine cố thủ tại đây.

Cụ thể, Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), cho biết trong ngày 21/4, các tay súng Wagner đã tiếp cận và kiểm soát khu vực dài hàng trăm mét trên đường từ Chasov Yar đến Bakhmut, khiến đối phương không thể tiếp tế, chi viện cho các đơn vị trong thành phố.

Nga thường sử dụng thuật ngữ "nồi hầm" để chỉ những vòng vây lớn trên chiến trường, nơi họ sử dụng lực lượng lớn bao vây nhiều mặt, chỉ để lại một lối thoát cho đối phương.

Tuyến xa lộ từ Chasov Yar đến Bakhmut là con đường tiếp tế trọng yếu với lực lượng Ukraine, giúp họ chuyển nhu yếu phẩm, đạn dược, quân tiếp viện tới các đơn vị đang cố thủ trong thành phố, đồng thời vận chuyển thương binh về tuyến sau. Nếu con đường này bị cắt đứt, lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở khu vực phía tây Bakhmut sẽ bị cô lập hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước tình cảnh đó, có nguồn tin cho rằng Mỹ đã cảnh báo chính quyền Kiev về khả năng các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể giữ được thành phố Bakhmut trước cuộc tấn công của Nga, theo tờ Washington Post.

Hồng Quyên