Quán xá bám vỉa hè: Để không được, chuyển vào ngõ cũng không xong

Hà Nội đang triển khai lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 của UBND thành phố Hà Nội, công an Hà Nội đã có đề xuất, mỗi khu dân cư, tổ dân phố sẽ xem xét bố trí, đưa các hàng trà đá vỉa hè vào ngõ sao cho gọn gàng; nhất là ở các tuyến phố chính. Đề xuất này đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

Gánh hàng nước của bà Thanh tồn tại cũng đã mười mấy năm. Đây là nguồn thu nhập chính và cũng là duy nhất của bà.

Lo lắng, hoang mang là cảm giác chung của hầu hết những người bán hàng nước như bà Thanh. Nhất là trong thời điểm này, khi Hà Nội quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Một trong những giải pháp được công an thành phố Hà Nội đưa ra đó là đưa các hàng trà đá vỉa hè vào trong ngõ, đặc biệt là ở các tuyến phố chính.

Đưa các hàng quán này vào ngõ cũng là cách giúp người dân được tục công việc, mà vỉa hè vẫn có thể về đúng với mục đích ban đầu. Tuy nhiên, nó tồn tại nhiều bất cập, mà theo các chuyên gia đây chỉ có thể là giải pháp tạm thời.

Theo đại diện Công an thành phố Hà Nội, trong đợt này, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi vậy thành phố sẽ làm quyết liệt, có chiều sâu nhằm mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, các giải pháp đảm bảo kế mưu sinh cho các hàng quán, người lao động sẽ tiếp tục được xem xét, đánh giá để họ có cuộc sống ổn định hơn.

Đào Nghĩa