Quảng Ngãi: Dân không dám ngủ vì sợ triều cường đánh sập nhà

Nhà cửa bị triều cường xâm thực cuốn phăng ra biển, người dân chua xót khi mỗi ngày bất lực nhìn cảnh sóng biển lấy đi nhiều diện tích đất trong làng. Đó là tình cảnh mà gần 100 hộ dân ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang phải đối mặt. Nỗi lo triều cường khiến người dân nơi đây chưa thể an cư.

Hơn 400m bờ biển ở Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang bị triều cường xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền từ 20 mét đến 50 mét. 2 nhà bị sập, 9 ngôi nhà đang có nguy cơ tiếp tục sập đổ. Gần 100 hộ dân trong vùng bị triều cường uy hiếp không thể an cư. Theo chính quyền địa phương, bờ biển tại đây chỉ mới đầu tư được đoạn kè 300 mét từ 3 năm trước, 700 mét còn lại vẫn chưa có kè. Do đầu tư theo kiểu chắp vá, thiếu liên kết nên các đợt triều cường vừa qua cũng đã đánh sập đoạn kè biển hơn 30m gây thiệt hại nặng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Minh Huy