Quảng Ngãi: Gần 80.000 người dân miền núi không còn được hưởng hỗ trợ 100% thẻ BHYT

Theo quyết định Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021 thì có hàng loạt xã từng là xã Khu vực III, Khu vực II sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới thì trở thành xã Khu vực I và không tiếp tục được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế khiến nhiều người dân không có điều kiện mua bảo hiểm y tế.

Cuối năm 2021, sau khi Ba Cung được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, những gia đình có thu nhập trung bình như gia đình ông Luỹ đều bị cắt chính sách hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 861 của Chính phủ. Do kinh tế còn khó khăn nên cả 4 người trong nhà ông Luỹ đều không có điều kiện mua thẻ bảo hiểm y tế.

Gần 80.000 người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi không còn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế sau khi ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861 của Chính phủ. Theo quy định mới, các đối tượng chỉ được hỗ trợ 30% ngân sách trung ương và 20% ngân sách địa phương. Tác động này khiến cho gần 10.000 người dân miền núi Quảng Ngãi hiện nay không có thẻ bảo hiểm y tế.

Cuối năm 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi phát triển được 1 triệu 182 ngàn thẻ bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế gần 97% nhưng đến năm 2021, 2022, tỷ lệ này bị rớt hạng do tác động từ Quyết định 861 và Quyết định 353 của Chính phủ khiến tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế giảm xuống con số 95,12%.

Quyết định 861 của Chính phủ sẽ còn tác động đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi trong thời gian tới sẽ có thêm các xã miền núi Quảng Ngãi cán đích nông thôn mới và không còn trong diện xã đặc biệt khó khăn. Điều này sẽ khó tránh khỏi việc kéo giảm tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế toàn dân mà Quảng Ngãi và nhiều địa phương trong cả nước nỗ lực thực hiện.

Minh Huy