Quảng Ngãi: Khó khăn xử lý nhà công sản sau sáp nhập

Làm sao để xử lý hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công dôi dư, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính là bài toán khó đối với các địa phương ở miền núi. Tại Quảng Ngãi, sau khi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng, địa phương này đang phải loay hoay xử lý hàng loạt nhà, đất của các trụ sở làm việc tại huyện Tây Trà cũ đang bị bỏ không.

Loạt trụ sở làm việc bị bỏ hoang gần 3 năm nay tại huyện Tây Trà sau khi huyện này sáp nhập vào huyện Trà Bồng, trong đó, có cả những trụ sở của Trung ương đóng trên địa bàn bị bỏ hoang chưa được bàn giao lại cho địa phương như viện kiểm sát, toà án, bảo hiểm xã hội, chi cục thuế... Những trụ sở này đang bị xuống cấp, gây lãng phí.

UBND huyện Trà Bồng cố gắng lắm thì cũng chỉ điều chuyển được 46 cơ sở nhà, đất của 29 cơ quan, tổ chức của huyện Tây Trà cũ trước đây về cho một số đơn vị của địa phương có nhu cầu sử dụng nhưng vẫn không khai thác hết quy mô, diện tích hiện hữu. Phương án bán đấu giá cũng được tính tới nhưng cái khó là nhu cầu mua rất ít. Việc này khiến cho việc xử lý khối tài sản công này rơi vào lúng túng.

Tại buổi giám sát chuyên đề về thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi diễn ra sáng nay 3/1, các đại biểu cho rằng, đang có sự lãng phí rất lớn nên địa phương cần phải có ngay các phương án xử lý cho phù hợp.

Đoàn giám sát cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải có phương án bảo vệ khối tài sản công dôi dư, đồng thời tranh thủ xử lý thông qua phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà địa phương đã có kế hoạch trước đó để tránh thất thoát, lãng phí.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy