Quảng Ngãi: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số "trắng" thẻ bảo hiểm y tế - hệ lụy từ 1 quyết định

Việc gần 80.000 người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi kể cả học sinh, sinh viên không còn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế sau Quyết định 861 của Chính phủ, đã khiến cho việc tiếp cận thẻ bảo hiểm y tế của người dân miền núi gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều gia đình phải cắt giảm số thành viên tham gia thẻ bảo hiểm y tế.

Bị đau ốm phải nhập viện thường xuyên, chị Quy buộc phải cắt giảm chi tiêu để mua bảo hiểm nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí nằm viện điều trị. Gia đình chị có 6 người nhưng chỉ có chị và chồng mua bảo hiểm y tế. Theo chị, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nếu mua cùng lúc cho 6 người trong gia đình thì chi phí quá lớn.

Thẻ bảo hiểm y tế của 2 vợ chồng anh Ôn và chị Siêng đều đã hết hạn từ tháng 9 năm 2021. Dù muốn mua lại thẻ mới cho 2 vợ chồng để đề phòng khi đau ốm nhưng thu nhập từ nghề nông bấp bênh khiến vợ chồng anh Ôn không có điều kiện để mua lại.

Không có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều người dân đang phải “cõng” chi phí quá lớn khi nằm viện điều trị. Thậm chí, có nhiều trường hợp người dân xin cho xuất viện sớm hoặc trốn viện khi không đủ điều kiện thanh toán viện phí.

Gần 10.000 học sinh, sinh viên và người dân thuộc diện gia đình có thu nhập trung bình ở nhiều vùng miền núi của Quảng Ngãi đang “trắng” thẻ bảo hiểm y tế cho thấy: con đường bao phủ thẻ bảo hiểm y tế 100% ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ rất cam go trong giai đoạn tới trước tác động của Quyết định 861.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Minh Huy