Quảng Trị: "Sốt đất" nông thôn

Việc "sốt" đất từ vùng đô thị tới nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra trong thời gian vừa qua là chuyện không mới. Tuy nhiên, kể từ sau Tết nguyên đán đến nay, hoạt động chào mời, mua bán đất lại trở nên sôi nổi bất thường tại một số vùng nông thôn, nơi nhiều người dân chưa hiểu rõ về pháp luật đất đai.

Đây là những hình ảnh được ghi lại tại một khu đất ở thôn Hà Xá, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong…Cò đất, người mua, người bán…gần 100 người tập trung giao dịch các lô đất được chia nhỏ từ một thửa đất rộng khoảng 1500 m2. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá đất có chỗ đã tăng lên gấp 3 lần. Người dân cho biết, cảnh tượng tấp nập tụ tập xem và mua bán đất tại vùng này là chưa từng có trước đây.

Ông TRỊNH MINH SÊ - Thôn Hà Xá, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: “Ở đây có đợt họ tới buôn bán đất sôi nổi lắm, bán tùm lum, bán Hà Xá, bán Trần Phổ....”

Đặc điểm chung của những lô đất được phân lô tách thửa tại các vùng nông thôn là được đầu tư làm mặt bằng khá đẹp, có đường bê tông tạm thời và được lắp đặt cả những cột đèn năng lượng mặt trời. Cũng có những khu đất nằm ở ngay gần nghĩa trang và chưa có nước máy để sinh hoạt. Điều đáng nói là nhiều lô đất chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý. Thế nhưng, việc chào mời mua bán vẫn được đông người tham gia nhiệt tình. 

Ông VŨ THÀNH CÔNG - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị: “Chúng tôi cũng đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật đất đai, xây dựng để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện hoạt động mua bán đầu tư đất đai, ngăn chặn tình trạng nâng giá, đồn thổi theo đám đông và kịp thời đảm bảo an ninh trên địa bàn.”

Trước tình trạng "sốt đất" từ thành thị đến nông thôn trong thời gian qua, mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát, tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, tránh để xảy ra tình trạng "bong bóng bất động sản". Theo đó, các cơ quan chức năng cần kịp thời chấn chỉnh để không làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và trật tự ở các địa phương./.

Võ Linh