Quảng Trị: Nhà máy xay xát lúa "bức tử" khu dân cư

Nhà máy xay xát lúa gạo nằm trong khu dân cư hoạt động bất chấp ngày đêm, gây ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn, xả thải ra môi trường dù nhiều lần dân kiến nghị vẫn tồn tại. Vấn đề bức xúc này đã được bà con cử tri thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong một lần nữa phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều ngày 21/11.

Để chứng minh cho những gì đang diễn ra tại nhà máy xay xát lúa hoạt động bất chấp phép tắc, gây ô nhiễm, người dân thôn An Trung Đồng đã đưa phóng viên đến hiện trường để kiểm chứng. Tiếng động cơ….bụi bẩn…. chất thải trực tiếp đổ xuống sông.

Điều đáng nói, tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây với đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, trước phản ánh của cử tri, các đơn vị chức năng cấp xã, huyện đều khẳng định có biết về hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm. Song, không hiểu tại sao nhà máy này vẫn tồn tại dù đã nhiều lần dân kiến nghị, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bà con trong nhiều năm qua.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Võ Linh