Quảng Trị: Nhiều ha đất rừng bị san ủi không phép, chủ đầu tư nói "vấn đề tế nhị, từ chối trả lời"

Dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị đã liên kết và cho phép một số cá nhân thực hiện san ủi hơn 4 ha rừng sản xuất thuộc tài sản công để thực hiện dự án “Tổ hợp thể dục, thể thao, thư viện căng tin Trường” dưới hình thức xã hội hóa có khai thác thu phí.

Ngoài ra, trong quá trình san ủi, hạ độ cao khu đất đã có nhiều dấu hiệu đưa đất ra ngoài khu vực của công trình? Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đất rừng sản xuất đã bị san gạt, máy múc liên tục cạp đất hạ độ cao, đưa đất lên xe chở ra khỏi phạm vi hiện trường. Hoạt động trái phép này đang diễn ra trên diện tích hơn 4 ha đất thuộc khu vực hồ Khe Mây, phường 3, thành phố Đông Hà được phóng viên ghi nhận mới đây. Cơ quan chức năng xác nhận, khu đất này thuộc quyền quản lý của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Tri. 

Ông NGUYỄN ANH DOÃN, Chủ tịch UBND phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: “Khi giải phóng mặt bằng UBND phường có thấy và trao đổi với lãnh đạo trường. Và được biết trường có xây dựng dự án “Tổ hợp thể dục, thể thao, thư viên căng tin Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Trị” và hiện nay cũng đang xin chủ trương và UBND tỉnh đang gửi văn bản cho các ban ngành liên quan để lấy ý kiến. Tuy nhiên hiện nay chưa có phép”.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Trị xác nhận: Hiện trường đã có hồ sơ xin phép để xây dựng dự án “Tổ hợp thể dục, thể thao, thư viên căng tin” dưới hình thức liên kết với tổ chức cá nhân bên ngoài đầu tư xây dựng và có thu phí để hoàn vốn đầu tư. Tuy nhiên, từ năm ngoái cho đến nay dự án này vẫn chưa được cấp phép. Và do vấn đề tế nhị nên lãnh đạo Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Quảng Trị cũng xin từ chối ghi hình và không trả lời phỏng vấn.

Bà NGUYỄN THỊ ÁI VÂN, Phó Trưởng phòng TN&MT TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: “Trường này đã diễn ra hoạt động san gạt, tuy nhiên qua kiểm tra và yêu cầu nhà trường xuất trình các loại giấy tờ thì chưa có và đã vi phạm về luật Khoáng sản. Hoạt động san gạt sẽ ảnh hưởng về kết cấu và quản lý về sau này”.

Việc Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị liên kết với tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng dự án “Tổ hợp thể dục, thể thao, thư viện, căng tin” phục vụ giảng dạy và đưa vào khai thác để hoàn vốn đầu tư không thuộc doanh mục bị cấm. Tuy nhiên, để thực hiện dự án này cần phải được các cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép. Dù là vô tình hay cố ý cầm đèn chạy trước ô tô như cách nhà trường đang làm thì cũng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước, cần phải bị chấn chỉnh xử lý kịp thời.

Võ Linh